7 Điều Bạn Cần Tránh Nếu Không Muốn Mãi Làm Bạn Với “Crush”

Bạn phải lòng một ai đó và đang cố gắng để không cư xử như một con ngốc khi ở gần họ? Vâng, tất cả chúng ta đều đã từng trải qua tình trạng như vậy.


Bạn phải lòng một ai đó và đang cố gắng để không cư xử như một con ngốc khi ở gần họ? Vâng, tất cả chúng ta đều đã từng trải qua tình trạng như vậy. Chúng ta đều biết cảm xúc đó như thế nào và nó khó khăn ra sao. Ngay cả những người bình tĩnh và điềm đạm nhất đôi khi cũng có thể cảm thấy lúng túng, không nói nên lời hay không biết phải làm gì khi ở bên người mà họ thích.


Bởi lẽ khi phải lòng một ai đó, mặc dù điều đó có thể khiến bạn rất vui và phấn khích, việc chúng ta tìm thấy một người đặc biệt – người khiến chúng ta cảm thấy khó thở và bồn chồn - cũng có thể là một trải nghiệm vô cùng đáng sợ và cực kỳ khó xử.


Vì vậy, nếu bạn đang vật lộn để bắt chuyện với “crush” nhưng sợ rằng mình sẽ làm điều gì đó sai trái và khiến bản thân xấu hổ trước mặt họ thì đừng lo lắng. Sau đây là tất cả những điều bạn nên tránh khi gặp “crush” và rồi mọi chuyện sẽ ổn thôi. Như đã nói trước đó, đây là 7 điều bạn nhất định KHÔNG nên làm trước mặt “crush”:


1. Quá chủ động


Trước hết, không có gì sai khi bạn thẳng thắn. Và nếu bạn là một trong số ít người thực sự đủ can đảm để thổ lộ với “crush” những cảm xúc trong lòng mình thì điều đó thật tuyệt vời. Chúc mừng bạn! Tuy nhiên, việc sẵn sàng thổ lộ khác với thổ lộ một cách quá mạnh bạo. Cuối cùng bạn sẽ khiến người ấy sợ hãi hoặc khiến họ cảm thấy khó chịu khi tỏ ra quá chủ động (ví dụ như liên tục tán tỉnh, theo dõi họ mọi lúc mọi nơi, nhắn tin quá nhiều và luôn hỏi tại sao họ không trả lời tin nhắn của bạn,…). Những hành động như vậy có thể ngay lập tức làm bạn “mất điểm” vì nó khiến bạn trông như đang thiếu thốn tình cảm và đeo bám. Tốt hơn hết bạn nên giữ bình tĩnh và đừng hành động hoàn toàn theo cảm xúc của mình.


2. Mơ mộng về tương lai của 2 người


Bạn có còn nhớ những gì chúng tôi đã nói về việc không quá chủ động không? Điều này chắc chắn thuộc vào loại đó. Những câu đại loại như: “Ôi, em không thể chờ đợi đến ngày anh gặp gia đình em, họ chắc chắn sẽ thích anh cho mà xem!” hay “Anh sẽ là chồng tương lai của em, chỉ cần đợi một thời gian nữa thôi!” – chúng không phải những câu nói ngọt ngào như bạn tưởng đâu. Tôi phải nói thật với bạn rằng việc bạn nói điều đó với một người mà bạn thậm chí không thân thiết thực sự rất đáng sợ. Mơ mộng về một tương lai trong tưởng tượng với “crush” là điều vô cùng ngọt ngào, nhưng sẽ tốt hơn khi bạn giữ nó cho riêng mình. Nếu không, chúng sẽ trở nên vô cùng ám ảnh và ngông cuồng. 



Ảnh của Jessica Lynn Lewis từ Pexels


3. Gửi tín hiệu một cách thất thường


Mặc dù việc giữ bình tĩnh sẽ tốt hơn là quá chủ động, nhưng bạn cũng nên cẩn thận để không gửi cho “crush” của mình bất kỳ tín hiệu nhiễu loạn nào. Thử nghĩ mà xem, nếu một lúc nào đó bạn đang trò chuyện thực sự vui vẻ với họ, và lần tới khi nhìn thấy họ, bạn lại hành động như thể họ thậm chí không tồn tại thì họ sẽ cảm thấy thế nào? Việc thể hiện cảm xúc hỗn loạn như thế sẽ khiến họ nghĩ rằng bạn không quan tâm đến cảm xúc của họ và bạn chỉ đang chơi đùa với họ. 


4. Hành động như thể bạn không quan tâm đến họ


Có thể nói rằng điều duy nhất tệ hơn việc gửi những tín hiệu hỗn loạn cho “crush” của bạn là hành động như thể bạn không quan tâm đến họ chút nào, đến mức thậm chí bạn có thể bắt đầu tỏ ra thô lỗ và thiếu suy nghĩ. Hãy nhớ rằng, đây không phải là trường mẫu giáo; bạn không cần phải giật bím tóc của ai đó hoặc đẩy ngã họ trên sân chơi chỉ vì bạn thích họ. Che giấu cảm xúc của bạn là một chuyện, nhưng phớt lờ, chỉ trích hoặc thiếu tôn trọng ai đó chỉ vì bạn không thể kiềm chế cảm xúc của mình với họ thì hoàn toàn không thể chấp nhận được. Hãy cẩn thận vì ranh giới giữa những trò bỡn cợt, trêu chọc và việc làm tổn thương cảm xúc của họ thực sự rất mong manh.


5. Làm ra vẻ như là một con người khác


Bây giờ, dù chúng ta có muốn thừa nhận hay không thì sự thật là hầu hết chúng ta đều đã cố gắng thay đổi một vài khía cạnh của bản thân để gây ấn tượng với “crush” và khiến họ thích mình. Điều này không hề xấu! Việc bạn muốn tạo ấn tượng tốt với người mà bạn cảm thấy bị thu hút là điều hoàn toàn tự nhiên. Tuy nhiên, vấn đề nằm ở việc cố gắng quá mức đến mức chúng ta bắt đầu tỏ ra như là một con người khác! Và dù nghe có vẻ sến sẩm và sáo rỗng nhưng không thể phủ nhận rằng nếu bạn thực sự muốn “crush” thích bạn thì hãy cứ là chính mình và để họ hiểu về con người thật của bạn. 



Ảnh của Elizaveta Dushechkina từ Pexels


6. Có những hành động ghen tuông hoặc chiếm hữu


Bạn đã bao giờ tỏ ra ghen tị với những người thường ở cạnh “crush” chưa? Hoặc bạn không thích một số người có vẻ rất thân thiết với “crush” của mình? Mặc dù việc cảm thấy hơi ghen tị với những người mà “crush” của bạn có vẻ thân thiết (đặc biệt là nếu bạn cảm thấy có thể có gì đó giữa họ) là điều hết sức bình thường; nhưng sự thật là bạn không có bất cứ quyền sở hữu nào đối với “crush” trước những chuyện như vậy. Hãy thử nghĩ xem: bạn sẽ cảm thấy thế nào nếu ai đó thích bạn và sau đó đột nhiên bắt đầu tỏ ra ganh ghét với tất cả bạn bè của bạn và nói rằng bạn đã dành quá nhiều thời gian với họ? Đó là một điểm trừ lớn, đúng không? Vì tất cả điều đó khiến bạn trở thành một người thiếu tự tin, thích kiểm soát và thiếu thốn tình cảm trong mắt họ.


7. Suy nghĩ quá lên về mọi chuyện


Cuối cùng, nhưng có lẽ là điều quan trọng nhất, một trong những cách mà chúng ta hủy hoại cơ hội của chính mình với “crush” là suy nghĩ quá nhiều về những việc nhỏ nhặt mà chúng ta làm khi bên cạnh họ. Đôi khi chúng ta bị lạc trong mớ suy nghĩ của chính mình, khổ sở với từng chi tiết nhỏ - từ việc chúng ta trông như thế nào, chúng ta nói chuyện ra sao, đến cách chúng ta bắt gặp họ - đến nỗi mọi tương tác của bạn với “crush” đều giống như một chuyến tàu lượn siêu tốc với những cảm xúc phức tạp không cần thiết. Tệ hơn, họ có thể thậm chí không nhận thấy hoặc không quan tâm đến bất kỳ thứ gì trong số những điều bạn mà đang suy nghĩ quá mức, vậy vấn đề là gì? Hãy thư giãn, hít thở sâu và thả lỏng người; nó sẽ giúp bạn tự tin hơn khi ở bên cạnh “crush” và để họ hiểu về con người thật của bạn.


Vậy bạn có cảm thấy quen với bất kỳ điều nào chúng tôi đã liệt kê ở đây không? Bạn đã từng mắc phải bất kỳ điều nào trong 7 điều cấm kỵ này chưa? Ngay cả khi câu trả lời là có, điều đó cũng không sao cả. Ít nhất hiện tại bạn đã biết rằng không nên làm như vậy. Và không có gì phải xấu hổ cả! Tất cả chúng ta đều có những hành động hơi ngớ ngẩn và đôi khi líu lưỡi khi ở cạnh những người mà chúng ta thích, chúng ta đều đã từng như vậy! Điều quan trọng nhất là bạn luôn sống thật với chính mình và hãy làm mọi thứ một cách chậm rãi. Sau đó, khi bạn đã đủ tự tin, hãy “nổ phát súng đầu tiên” và xem điều gì sẽ xảy ra. Chúng tôi sẽ ủng hộ bạn hết mình!


------------

Dịch bởi: Boba

Biên tập: Roam

Ảnh: Pexels

Tham khảo: 

Chloe (2021), 7 Things NOT To Do Around Your Crush [Online] Available at: <https://psych2go.net/7-things-not-to-do-around-your-crush/> [Accessed 24 September 2021]

------------

BẢN THẢO
Bài viết liên quan