9 Dấu Hiệu Cho Thấy Bạn Đang Bị Lợi Dụng

Con người không cần ma thuật hay thôi miên để thao túng người khác. Có một loạt các thủ thuật đơn giản mà một người có thể sử dụng để khiến người khác làm hoặc nghĩ những gì mà họ …

Con người không cần ma thuật hay thôi miên để thao túng người khác. Có một loạt các thủ thuật đơn giản mà một người có thể sử dụng để khiến người khác làm hoặc nghĩ những gì mà họ muốn. Vậy nên bạn cần nhận thức liệu bản thân có đang bị cuốn vào một trò chơi trí tuệ hay không. 

Với mong muốn giúp bạn tránh khỏi bị người khác thao túng và để bạn tự có chính kiến riêng của mình, Bright Side đã chia sẻ một danh sách các kiểu “tẩy não” khác nhau dưới đây. Hãy đọc hết bài viết này để xem các tip tránh bị thao túng ở phần cuối bài nhé.

1. Bị đánh lạc hướng khỏi những vấn đề nghiêm trọng 

Khi các phương tiện truyền thông tập trung, một cách có chủ ý, quá nhiều vào thể thao, giải trí, các điều kỳ bí hoặc những thứ mà dù không có thì mọi người vẫn có thể sống ổn. Điều này là để đánh lạc hướng sự chú ý của mọi người đến các vấn đề nghiêm trọng và gây tranh cãi hơn, như chính trị, kinh tế, tâm lý học, thần kinh học và điều khiển học.

2. Họ lợi dụng nỗi sợ của bạn  

white aesthetic // studyberri.tumblr.com | Dekorasi

Đưa ra một vấn đề, như bạo lực hoặc khủng bố ở các thành phố đang vượt khỏi tầm kiểm soát và mọi người sẽ chỉ muốn có giải pháp ngay lập tức. Ngay cả khi bạn xâm phạm quyền lợi của người dân, mọi người đều có thể tin rằng đây có thể là một điều “xấu xa cần thiết” là để giải quyết cái vấn đề mà đang khiến họ sợ hãi. Trong một số trường hợp nghiêm trọng, làm điều này cũng có thể làm sao lãng những vấn đề lớn hơn, như chúng tôi đã đề cập ở trên.  

3. Các ý tưởng kỳ lạ được đưa vào đầu bạn từng chút một

Có một thuật ngữ gọi là “graduation”, và chúng tôi không nói về việc tốt nghiệp. Thuật ngữ này là dùng để đề cập đến hành động giới thiệu một thứ gì đó từng chút một khiến mọi người bị cuốn hút cho đến khi toàn bộ điều đó được chấp nhận. Ví dụ, một luật mới có thể được thực thi với những sơ hở, nhưng chúng có thể sẽ được tiết lộ khi thời gian trôi qua. 

4. Mọi người khiến bạn cảm thấy như một đứa trẻ … để điều khiển bạn

Một cách thông dụng để thao túng người khác là đối xử với họ như một đứa trẻ. Họ dùng phần thưởng và hình phạt, và họ thường nói về mọi thứ trên thế giới này chỉ có trắng và đen khi nhắc đến những vấn đề phức tạp. Cuối cùng, họ lại làm cho những vấn đề dường như là quá khó để mọi người có thể hiểu được. 

5. Họ khiến bạn cảm thấy mình cô độc

Một tựa phim mà bạn chưa bao giờ nghe hoặc quan tâm đến, bỗng một ngày được quảng cáo theo cách làm cho nó có vẻ như là một phần của thời thơ ấu của tất cả mọi người. Hoặc một người nổi tiếng đại diện cho một cái gì đó quan trọng cho xã hội của chúng ta. Điều này gần như giống như họ đang chỉ trích bạn vì không phải là một phần của những điều quan trọng đó. Bạn có thể nghĩ rằng mình thật kỳ lạ vì không thích những điều đó … dù tất cả mọi người đều có quyền có ý kiến riêng của họ. 

6. Họ dùng cảm xúc để thao túng bạn

pink and white aesthetic | Tumblr

Làm cho một người cảm thấy đặc biệt hoặc được yêu thương. Làm cho một người cảm thấy sợ hãi. Hay mỗi thứ một chút, và họ sẽ tự nguyện làm theo ý bạn. Tất cả chúng ta đều muốn được hạnh phúc và tự do và sẽ làm bất cứ điều gì để đạt được điều đó. Nói với một người rằng một bằng cấp hoặc giấy phép nhất định sẽ giúp họ có được một công việc tử tế, và họ sẽ làm theo giống như đó là nghĩa vụ mà họ phải làm vậy.

7. Họ khiến bạn cảm thấy tội lỗi vì những điều nhỏ nhặt nhất   

Bố và mẹ của bạn thường dùng thủ thuật này từ lúc bạn còn rất nhỏ. Khi muốn bạn cảm thấy tội lỗi, người ta thường nhắc lại những điều xấu bạn đã làm từ rất lâu trong quá khứ. Kể cả khi bạn bị buộc tội vì những điều trong hiện tại, như ăn thêm một miếng bánh ngọt, một điều rất bình thường như vậy sẽ bị làm cho nghiêm trọng quá lên.


8. Mọi người hành xử như họ hiểu bạn hơn chính bạn 

Với sự phát triển của khoa học, chúng ta ngày càng hiểu rõ bản thân mình, nhưng liệu có an toàn không nếu điều đó không được dùng một cách hợp lý. Nếu có một người đang cố nói với bạn rằng họ hiểu bạn hơn chính bạn, dù cố tình hay vô ý, thì họ đang có khả năng điều khiển mọi quyết định của bạn.

9. Bạn bị buộc phải một mình cô độc trong thế giới này 

Làm cho một người cảm thấy đặc biệt hoặc được yêu thương. Làm cho một người cảm thấy sợ hãi. Hay mỗi thứ một chút, và họ sẽ tự nguyện làm theo ý bạn. Tất cả chúng ta đều muốn được hạnh phúc và tự do và sẽ làm bất cứ điều gì để đạt được điều đó. Nói với một người rằng một bằng cấp hoặc giấy phép nhất định sẽ giúp họ có được một công việc tử tế, và họ sẽ làm theo giống như đó là nghĩa vụ mà họ phải làm vậy.

7. Họ khiến bạn cảm thấy tội lỗi vì những điều nhỏ nhặt nhất   

Bố và mẹ của bạn thường dùng thủ thuật này từ lúc bạn còn rất nhỏ. Khi muốn bạn cảm thấy tội lỗi, người ta thường nhắc lại những điều xấu bạn đã làm từ rất lâu trong quá khứ. Kể cả khi bạn bị buộc tội vì những điều trong hiện tại, như ăn thêm một miếng bánh ngọt, một điều rất bình thường như vậy sẽ bị làm cho nghiêm trọng quá lên.


8. Mọi người hành xử như họ hiểu bạn hơn chính bạn 

Với sự phát triển của khoa học, chúng ta ngày càng hiểu rõ bản thân mình, nhưng liệu có an toàn không nếu điều đó không được dùng một cách hợp lý. Nếu có một người đang cố nói với bạn rằng họ hiểu bạn hơn chính bạn, dù cố tình hay vô ý, thì họ đang có khả năng điều khiển mọi quyết định của bạn.

9. Bạn bị buộc phải một mình cô độc trong thế giới này 

Điều này có một chút khác biệt hơn các chiến thuật thông thường. Để bắt được con mồi, hãy tách lý chúng khỏi bất cứ ai có thể giúp chúng. Đây là chiến thuật thường được các giáo phái sử dụng thường xuyên, tách mọi người khỏi những người thân yêu của họ, ngăn họ kết nối với các cộng đồng khác ở bên ngoài. Các nhà tù trên khắp thế giới cũng đã sử dụng “sự tách ly”  như một hình phạt; trong một vài trường hợp, các tù nhân bị cô lập có thể bị hạn chế nhận được sự giáo dục hoặc trị liệu dành cho các tù nhân.

Image result for aesthetic tumblr photography white

Các Cách Để Tránh Bị Người Khác Lợi Dụng 

Bài viết đã đưa ra những cách mà người khác thường sẽ dùng để thao túng bạn. Nhưng để có thể tự bảo vệ mình thì bạn cần có một số những thói quen nên luyện tập từ bây giờ:

  • Không bao giờ im lặng trong các cuộc trò chuyện.
  • Giữ khoảng cách với những người khiến bạn cảm thấy không thoải mái.
  • Mặc kệ những lời diễn giải dài dòng. Vì những điều quan trọng đều có thể được giải thích một cách ngắn gọn.
  • Tránh những mối quan hệ mà bạn cảm thấy không được tôn trọng hay bị tự ti.
  • Khi một người đang cố gắng thao túng bạn thì hãy nhìn vào gương và tự hỏi mình: “Mình có suy nghĩ gì về việc này?” hay “Bạn đang hỏi ý kiến của tôi hay bảo tôi làm theo bạn?”
  • Nắm rõ những quyền lợi của bản thân, và mang nó ra khi có người đang cố gắng lừa bạn.
  • Luôn nhận thức được về mọi thứ xung quanh và hỏi xin ý kiến của người khác khi đưa ra quyết định.
  • Học cách nói “KHÔNG”.

Còn những cách nào khác mà bạn biết được sử dụng để thao túng người khác? Hãy chia sẻ nhé.

Dịch: Mint

Biên tập: Hương

Minh họa: Photo by Echo Grid on Unsplash, Internet

Nguồn: https://brightside.me/inspiration-psychology/9-signs-were-being-shamelessly-brainwashed-794522/

A Crazy Mind là một dự án phi lợi nhuận với hơn 100 cộng tác viên trên khắp cả nước. Với mục tiêu đem lại và nâng cao kiến thức tâm lý tới cộng đồng, chúng tôi mong nhận được sự ủng hộ và đóng góp của các bạn. Các quý độc giả có thể donate cho A Crazy Mind tại đây: http://acrazymind.vn/donate/ . Xin cảm ơn!

(*) Bản quyền bài dịch thuộc về A Crazy Mind. Khi chia sẻ, cần phải trích dẫn nguồn đầy đủ tên tác giả và nguồn là “Nguồn: Acrazymind.vn”. Các bài viết trích nguồn không đầy đủ, đều không được chấp nhận và phải gỡ bỏ.

(**) Follow Facebook A Crazy Mind để đọc các bài dịch khác và cập nhật các bài viết mới hằng ngày và tham gia nhóm cộng đồng tự chữa lành của A Crazy Mind tại: https://www.facebook.com/groups/371004360098732/

(***) Trở thành Cộng tác viên để rèn luyện tư duy ngôn ngữ và đóng góp kiến thức cho cộng đồng tại https://bit.ly/2EiflcL


BẢN THẢO
Bài viết liên quan