Bí mật về sức mạnh của 2 loại giao tiếp

Chúng ta có 2 loại giao tiếp: Giao tiếp với chính mình và Giao tiếp với người khác! Nếu chúng ta khéo biết giao tiếp với chính mình chúng ta sẽ xây dựng được một nội tâm vững mạnh. Nếu chúng ta khéo biết giao tiếp với người khác chúng ta sẽ có những mối quan hệ chất lượng. Đấy chính là một phần sức mạnh của 2 loại giao tiếp.

Chúng ta có 2 loại giao tiếp: Giao tiếp với chính mình và Giao tiếp với người khác! Mỗi khi bắt đầu giao tiếp dù chủ tâm hay vô thức chúng ta đều đang kết nối với một đối tượng khác:

Giao tiếp với chính mình: Kết nối với bên trong mình.

Giao tiếp với người khác: Kết nối với bên ngoài.

Vấn đề ở đây là gì? Chí xin mượn tạm từ "thông minh" dùng trong trường hợp này! Hầu hết chúng ta rất nhiều lúc giao tiếp không thông minh!

Vậy đâu là những điều nên làm để giao tiếp thông minh?


Giao tiếp thông minh với người khác - Kết nối bên ngoài!

Sự thật thì, nếu chúng ta không phải là một bậc tu hành rời bỏ thế tục, ẩn cư trong rừng sâu, thì không thể tránh khỏi giao tiếp với người khác. Sự không thông minh khi giao tiếp với người khác là vẫn nghe vẫn nói nhưng tạo nên sự mất lòng, sự nghi kị hoặc đơn giản là không được sự giúp đỡ từ mọi người, công việc không suông sẻ. Vậy vậy, "giao tiếp thông minh" ở đây là:

  • Tạo nên mối quan hệ tốt đẹp với người khác
  • Không mang tính sát thương, thù địch trong lời nói
  • Không nói bóng gió, xỉa xói
  • Không dùng lời nói đặt áp lực tâm lý lên người khác

Chúng ta phải chấp nhận là trong một mối quan hệ, chúng ta có thể LÚC NÀO cũng dành phần thắng! Nhưng một mối quan hệ bền vững chính là cùng Win - Win.

Chúng ta cũng có thể thấy cuốn sách nổi lên gần đây: Khéo ăn, khéo nói sẽ có được thiên hạ. Một quyển sách nói về các cách giao tiếp nơi công sở. Đó cũng là một quyển sách để tham khảo. Hay kinh điển hơn là quyển Đắc nhân tâm mà có lẽ mỗi chúng ta ai cũng từng được nghe qua.


Nếu chúng ta khéo biết giao tiếp với người khác chúng ta sẽ có những mối quan hệ chất lượng.

Về giao tiếp với bên ngoài Chí nghĩ giữ gìn ý tứ thế là ổn. Hòa nhã với mọi người là đã thành công.


Giao tiếp thông minh với chính mình - Sức mạnh bên trong

Điều quan trọng nhất trong bài viết này Chí là phần Giao tiếp thông minh với chính mình. Hay gọi là độc thoại, tự nói với chính mình, tiếng nói nhỏ bên trong.

Chúng ta thử tưởng tượng một tình huống: Nếu chúng ta vay mượn 40tr để đăng Ký một khóa học phát triển bản thân từ mọi người, ai cũng kỳ vọng sau khi học xong chúng ta có thể apply vị trí mới, mức lương 15tr/tháng (so với mức lương hiện tại là 7 tr/tháng). Nhưng mà học xong rồi, có chứng chỉ đã 3 tháng rồi, nhưng mãi không được apply vị trí mới, lương vẫn ì ạch 7 triệu, vẫn chưa trả được 40 triệu đã mượn. Lúc này, bạn sẽ giao tiếp với chính mình thế nào?

Bạn sẽ nói:

  • Thật là bất công!
  • Mấy người này ác lắm, để tôi đã học đầy đủ, đã tự chi tiền rồi mà
  • Số tiền mượn nợ có khi năm sau trả chưa hết được... làm sao gặp lại mọi người!
  • Thật là tồi tệ mình thất bại nữa rồi...

Hay là nói

  • Mình phải hành động thôi, có chứng chỉ rồi thì chắc chắn có người cần chuyên môn mình đang có.
  • Mình đã vay mượn tiền rồi, mình phải có trách nhiệm tìm việc mới phù hợp với mình hơn để trả lại tiền vay của mọi người. Mình sẽ thông báo để mọi người yên tâm. Và lên kế hoạch trả từng số tiền nhỏ.
  • Mình tin là khi mình tìm kiếm thì chắc chắc mình sẽ tìm thấy thu nhập 15 triệu/tháng và có khi hơn nữa!

Ngay với một tình huống vậy. Chúng ta có thể giao tiếp kiểu như một nạn nhân hoặc kiểu như một người chịu trách nhiệm.

Nếu chúng ta khéo biết giao tiếp với chính mình chúng ta sẽ xây dựng được một nội tâm vững mạnh.


Giao tiếp với chính mình có thể làm chúng ta mạnh mẽ lên hoặc cũng có thể triệt tiêu mọi cố gắng của chúng ta. Vậy điều quan trọng ở đây là gì?

Sức mạnh của giao tiếp là gì? | Nguồn: Pixel


Bí mật về sức mạnh của 2 loại giao tiếp

Bí mật về sức mạnh của 2 loại giao tiếp cũng là bí mật về sức mạnh loài người chúng ta:


Sự lựa chọn

Trong bất kỳ tình huống nào, chúng ta cũng có thể lựa chọn là nạn nhân hoặc là người chịu trách nhiệm!


Thông điệp ở đây là:

Nếu chúng ta khéo biết giao tiếp với chính mình chúng ta sẽ xây dựng được một nội tâm vững mạnh. Nếu chúng ta khéo biết giao tiếp với người khác chúng ta sẽ có những mối quan hệ chất lượng. Và điều này chỉ xảy ra khi ta chọn mình là mộ người chịu trách nhiệm!


Ngay từ hôm nay, hãy chọn ra những điều tốt đẹp để giao tiếp với chính mình nhé!


Tác giả

Cao Thiện Chí


BẢN THẢO
Bài viết liên quan