Đừng biến mình thành người hướng ngoại

Nên nếu như bạn đang là người hướng nội, bạn đừng mặc cảm, đừng tự ti, đừng cố gắng làm những việc không thích, không phù hợp bởi vì NGƯỜI HƯỚNG NỘI vẫn CÓ RẤT NHIỀU ĐIỂM MẠNH và BẠN CÓ THỂ LÀM TỐT HƠN CẢ NGƯỜI HƯỚNG NGOẠI.

Xã hội bây giờ là chỉ dành cho người hướng ngoại có thật sự là như vậy hay không, khi yêu cầu của các nhà tuyển dụng là một người năng động, một người có khả năng nói trước đám đông, một người luôn tự tin, thân thiện, giỏi giao tiếp xã hội, teamwork tốt và cũng chính điều này mà con người ta dần được định hướng là phải trở nên như thế này, trở nên như thế kia. Có một người bạn chia sẻ với mình rằng tôi đang cảm thấy rất mệt mỏi khi mà phải cố gắng từng ngày để thích nghi với việc hòa nhập vào đám đông và tôi thật sự đã làm được như vậy nhưng càng làm tốt những điều đó, tôi càng nhận ra đó không phải là bản chất con người của mình nữa. Tôi là người hướng nội không phải người hướng ngoại bây giờ tôi phải làm sao đây?


Khi mà mình nghe những điều đó thật sự rất bất ngờ vì trong mắt của mọi người và bản thân mình cũng thấy anh này lúc nào cũng vui, cũng hài lòng với bản thân ... lúc đó mình chỉ nghĩ rằng ông anh này hôm nay bị khùng rồi hay sao nói lung tung. Nhưng khi mình suy nghĩ thật kĩ thì mọi thứ xung quanh đã dần biến thành một xã hội chỉ ưu ái những người hướng ngoại, chính vì điều này mà làm cho ngay cả những người hướng nội đôi khi phải chấp nhận sống không đúng bản chất của con người mình, cố ép mình phải hòa vào đám đông.


Nhưng trên thực tế người hướng nội có rất nhiều thứ mà người hướng ngoại khó mà đạt được. Người hướng nội là người sáng tạo hơn và họ luôn luôn không ngừng sáng tạo (có hai nghiên cứu đã chỉ ra rằng người hướng ngoại họ sẽ sáng tạo khi họ có tâm trạng tốt, còn riêng người hướng nội là họ có thể sáng tạo mọi lúc và ngay cả khi họ cảm thấy tâm trạng không tốt), người hướng nội tiếp thu tốt hơn, chú ý chi tiết nhiều hơn, quan sát, lắng nghe tốt hơn...Vì vậy mà có những việc làm người hướng nội chắc chắn sẽ có thể hoàn thành tốt hơn rất nhiều.



Nên nếu như bạn đang là người hướng nội, bạn đừng mặc cảm, đừng tự ti, đừng cố gắng làm những việc không thích, không phù hợp bởi vì NGƯỜI HƯỚNG NỘI vẫn CÓ RẤT NHIỀU ĐIỂM MẠNH và BẠN CÓ THỂ LÀM TỐT HƠN CẢ NGƯỜI HƯỚNG NGOẠI. Ví dụ: nếu bạn là một người hướng nội nhưng bạn thích du lịch và muốn làm nghề liên quan đến du lịch. Chắc đến đây bạn nghĩ nghề liên đến du lịch thì sao người hướng nội làm tốt hơn hướng ngoại được đúng không?


Tuy nhiên, người hướng ngoại họ sẽ làm tốt việc giao tiếp trước đám đông, dễ hòa nhập với môi trường tập thể, cởi mở khi bắt chuyện với mọi người là nên họ sẽ làm những việc liên quan đến điểm mạnh đó như vậy sẽ giúp họ phát triển hơn, còn người hướng nội thì bù lại họ có sự lắng nghe, quan sát tốt hơn nên họ sẽ làm tốt ở những vị trí ít tiếp xúc với nhiều người, đòi hỏi sự tỉ mỉ...Bạn thấy đó dù cho người hướng nội hay hướng ngoại họ đều có điểm mạnh, điểm yếu của mình, cuộc sống mà đâu có thứ gì là tuyệt đối, mọi thứ đều có hai mặt của nó.


Có một nhận định đối với bản thân mình là SAI chính là NGƯỜI HƯỚNG NỘI GIAO TIẾP KÉM, bởi vì họ hoàn toàn có thể giao tiếp tốt, đôi khi lời nói của họ còn vô cùng sâu sắc, việc giao tiếp và sự tự tin là do bạn phải học, bạn phải rèn luyện qua từng ngày chứ không phải nghe người ta mặc định người nội là người giao tiếp kém thì bạn quy ra bản thân mình là hướng nội nên nó phải như vậy, bản chất người nội ít nói là đúng nhưng đó chính là một sự lựa chọn của họ, họ muốn nói ít chứ không phải vì họ giao tiếp kém.


Bạn thấy sao nếu mình viết một bài về cách mà bản thân mình cải thiện việc giao tiếp và nói thêm về chủ đề người hướng nội và hướng ngoại?


Ảnh: antlor.tumblr

Tác giả: Hồng Vân

Link bài viết gốc: https://www.facebook.com/photo/?fbid=581139706655594&set=gm.2971934603074274


BẢN THẢO
Bài viết liên quan